Làng nghề Chương Mỹ vượt khó sau đại dịch

2022-04-19 09:19:08 0 Bình luận
Bước vào năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện và lây lan mạnh của biến chủng mới, chi phí vận chuyển, giá cả vật tư, nhiên liệu sản xuất tăng cao và chịu ảnh hưởng của tình hình phức tạp về an ninh, chính trị trên thế giới,… Đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế, xã hội của huyện Chương Mỹ, đặc biệt là các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện. Vượt lên những khó khăn trên, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực thích nghi với tình hình mới, đẩy mạnh sản xuất, để phục hồi và phát triển.

Nếu như năm 2021, nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong huyện bị sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng và doanh thu thì đầu năm 2022 các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Đơn cử, năm 2021, Công ty Mây tre xuất khẩu Long Trang (Đông Sơn, Chương Mỹ) liên tục phải cho công nhân nghỉ làm và làm việc luân phiên vì không xuất được hàng, cũng như không tìm kiếm được thêm đơn hàng mới để sản xuất. Từ những tháng đầu năm 2022, công ty đã ký kết được nhiều đơn hàng mới để bảo đảm duy trì ổn định sản xuất trong cả năm 2022 với lượng hàng tiêu thụ tăng trên 20% so với năm 2021. 

Dịch Covid-19 cũng khiến nhiều chuỗi cung ứng sản xuất, kinh doanh ngành hàng TCMN bị gián đoạn, đứt gãy, tác động lớn đến việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhiều đơn hàng được đề nghị lùi thời hạn giao hàng và bị hủy, nhiều mặt hàng đã làm xong nhưng không xuất khẩu được. Do đó, việc tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm là hết thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vực lại sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn.

Các làng nghề góp phần bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn.

Anh Nguyễn Văn Hưng – cơ sở sản xuất mây tre đan (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) chia sẻ: “Hiện thị trường tiêu thụ của đơn vị chủ yếu là xuất khẩu đến các thị trường như: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Những năm gần đây, do tác động của dịch Covid-19 nên hoạt động giao thương gặp khó khăn, mặt khác, do chi phí logistics cao nên tác động rất lớn đến chi phí và lợi nhuận của đơn vị. Tuy nhiên, do chịu khó tìm tòi nhiều đối tác và mẫu mã mới nên đơn vị như của tôi vẫn giữ được lượng khách hàng truyền thống, dù đơn hàng có giảm.” Không quá lo ngại về đầu vào các sản phẩm, anh Hưng cho rằng, quan trọng nhất là đầu ra sản phẩm. Anh Hưng cũng đề nghị cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP và các sản phẩm mây tre đan nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến hoạt động xúc tiến thương mại gặp nhiều khó khăn.

Đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn do đại dịch.

Các chuyên gia cho rằng, để khắc phục khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu hàng TCMN, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần chủ động đầu tư thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của đơn vị nhập khẩu; tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa và linh hoạt trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm và bán hàng; bám sát nhu cầu thị trường để cân đối sản xuất, tránh đọng vốn, đọng hàng. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục khuyến khích ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển thông qua công tác khuyến công, đào tạo nghề, truyền nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, công nghệ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách ưu đãi phát triển; làm tốt công tác dự báo, thông tin thị trường,…

Cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo năng cao tay nghề cho công nhân.

Các làng nghề TCMN là một trong những lĩnh vực mũi nhọn trong nền kinh tế của huyện. Hiện nay, toàn huyện có 175 làng có nghề; trong đó có 36 làng nghề được UBND thành phố công nhận là làng nghề truyền thống. Để thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm 2022 huyện đã thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn, lao động, xây dựng thị trường, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, các làng nghề đang dần phục hồi và phát triển, đây là kết quả bước đầu góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, huyện trong năm 2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10
Đang tải...